Cánh Miền Nam bị đánh liền xuất chiêu đỡ. Ai đã hỗ trợ Đặng Thị Hoàng yến đỡ đòn?

Link Video: https://youtu.be/RNICe8GLnvo

Vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến rút 2000 tỷ ra nước ngoài là vấn đề lớn. Báo chí đã dồng loạt đăng thì ắt họ đã nghiên cứu hồ sơ khá kỹ. Việc động tới việc chuyển tiền phi pháp đến hàng ngàn tỷ không phải là chuyện nhỏ. Nếu nói sai là bị kiện ngược lại tội vu cáo. Cho nên những tờ báo lớn nói về vấn đề này phải rất thận trọng.

Thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà chủ của tập đoàn Tân Tạo rút 2000 tỷ vốn ở Việt Nam chuyển sang Mỹ đã rầm rộ 2 tuần qua. Sau đó là ban quản trị tập đoàn này mới lên tiếng rằng họ ghi nhầm, con số báo lại là 633 tỷ, cũng không phải tiền rút từ Tân Tạo mà là tiền tạm ứng chuyển nhượng cổ phần. Thực ra tin đính chính lại làm cho nhiều người nghi ngờ hơn là tin khẳng định trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng, tại sao cho đến giờ vẫn chưa thấy thông tin gì nhắc đến thương vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến nhượng cổ phần lúc nào mà tiền tạm ứng trả cho chị đã lên 633 tỷ. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là bao nhiêu cũng không ai rõ. Như vậy là tin đính chính còn mập mờ hơn cả tin ban đầu.

Hình: Thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến rút 2000 tỷ đồng

Điều đáng nói là ban đầu, Ban quản trị tập đoàn Tân Tạo khẳng định việc chuyển 2000 tỷ ra ngoài là đúng  luật nhà nước, hội đồng quản trị họp bàn đúng điều lệ. Thế mà đùng một cái bây giờ báo lại là nhầm là nhầm thế nào. Nhầm gì mà nhầm một con số lên đến 1300 tỷ đồng?

Sự việc kỳ lạ nảy xảy ra đúng vào dịp nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra thăm Quảng Nam, ghé qua chỗ Nguyễn Công Khế rồi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch hội đồng bộ trưởng Võ Chí Công cùng với ông Phúc.

Thời ông Triết làm chủ tịch, ông rất hay qua lại với Tân Tạo, ông từng nói giữa Tân Tạo rằng đây là chỗ người nhà. Trong vụ rút 2000 tỷ của chị Yến, báo Thanh Niên sân nhà của anh Khế không viết một dòng nào. Trái lại tờ Dân Việt cũng một tờ báo sân sau của anh Khế đăng tin đính chính sớm nhất về vụ nhầm lẫn này và bài viết trước đó nói lý do vì sao bà Yến rút 2000 tỷ đã bị tờ báo này xoá.

Được biết lâu nay bà Đặng Thị Hoàng Yến quen biết với ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tuy nhiên hiện nay người ta biết thêm bà Yến còn quen đến ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nói tóm lại là cánh lãnh đạo Miền Nam đi lên từ TP. HCM cho nên quyền lực của bà này rất lớn. Ngay cả Nguyễn Tấn Dũng bà còn dám kiện thì không biết bà ngán ai.

Hình: Lời đính chính

Tập đoàn Tân Tạo một thời ăn nên làm ra nhờ những lãnh đạo của thành phố đỡ đầu. Hiện nay Tân Tạo gặp rắc rối thì những ai có sợi dây liên hệ với tập đoàn kinh tế này nhảy vào gỡ. Trước mắt là gỡ về mặt báo chí. Những tờ báo đính chính cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đều là những tờ báo thân với cánh Miền Nam nhất, mà đặc biệt là các cựu lãnh đạo TP. HCM.

Theo nguồn tin khả tín thì một cựu lãnh đạo một tờ báo thuộc Hội Thanh Niên Việt Nam có mối quen biết rất thâm tình với các ông như cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, và đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên việc tác động để có bài viết đính chính cho thấy quyền lực của Đặng Thị Hoàng Yến như thế nào?

Khế thiết kế cho vụ 2000 tỷ cho bà Yến thoát nạn được cho là ông Nguyễn Minh Triết đang dùng ảnh hưởng của ông ấy. Xem ra ra những con người lâu nay không bị dính đến tai tiếng gì cũng không hẳn là trong sạch. Vấn đề là những người chưa bị khui thì trong sạch mà thôi.

Việc ông Triết đặt câu hỏi là tại sao ông lại ra tay giải cứu cho bà Đặng Thị Hoàng Yến? Phải chăng chính ông cũng trong một nhóm lợi ích lớn mà ông cần phải che đậy? Đấy là câu hỏi mà nhiều người đang cần lời giải thích bởi cơ quan điều tra.

Hình: Ông Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch nước

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính phủ gãy chân, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành rủ nhau “xuống hố cả nhóm”?

>>> Không có lệnh cấm xuất cảnh nhưng Vương Vin bị quản thúc. Bằng chứng ngày một rõ?

>>> Thả mồi 800 tỷ, câu được cá 4000 tỷ nhưng Vượng Vin vẫn không thể xơi được. Vì sao?

Bộ Trưởng Tô Lâm đã thừa nhận “đá cứng hơn đầu”