Từ Đồng Nai, AIC cháy đến Sài Gòn, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thiện Nhân, ai sẽ bị dính?

Link Video: https://youtu.be/kyHHeQzXL58

Tại Đồng Nai, vì dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chủ tịch AIC mà có đến 35 người đã dính đến pháp luật. Trong đó có 4 nhân vật đầu tỉnh và đầu ngành của tỉnh như, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ.

Nói chung, bàn tay đưa hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã kéo đổ lãnh đạo cao nhất tỉnh và theo sau là giám đốc các sở liên quan. Điều này cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hối lộ cá nhân, mà là hối lộ cả hệ thống. Bà rải từ trên xuống và tất nhiên, Bí thư và Chủ tịch tỉnh là ăn đậm nhất, rồi họ chỉ đạo cấp dưới nhận hối lộ và giao thầu. Việc làm này của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy, bà lên kế hoạch thực hiện hành động đưa hối lộ rất có hệ thống.

Trong một bộ máy tỉnh, bà Nhàn hối lộ từ Bí thư đến Chủ tịch tỉnh, thì giám đốc sở không thể không ăn. Nếu không ăn thì rất có thể sẽ phải bị loại ra khỏi ê kíp. Cho nên, khó có ai thoát được móng vuốt của nữ doanh nhân, này một khi bà đã ra tay. Ở cấp sở, giám đốc luôn phải thực hiện mệnh lệnh của Chủ tịch, mà Chủ tịch thì lại được mua, vậy Giám đốc sở Y tế thoát đường nào?

Hình: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch AIC

Cứ ngỡ ông Trọng cho đánh AIC tại Đồng Nai xong, thì ông sẽ đem quân ra Quảng Ninh đánh tiếp. Bởi tại Quảng Ninh, AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đã có gói thầu thiết bị y tế với Bệnh viện Nhi Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh uỷ. Tuy nhiên, đánh AIC tại Đồng Nai vừa xong, thì ông Trọng đã cho đánh vào Sài Gòn, nơi có nhiều quan chức gộc đang thách thức lò ông Trọng.

Ngày 1/12, ông Nguyễn Văn Nên đã cho thanh tra rà soát Sở Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra các dự án, gói thầu mua sắm trang thiết bị ở các cơ sở giáo dục liên quan đến công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC). Thành phố HCM có 91 cơ sở giáo dục có gói thầu, dự án liên quan AIC. Các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị do AIC và các đơn vị thành viên thực hiện tại những cơ sở giáo dục này trong giai đoạn 2011-2022. Giai đoạn này trải qua 4 đời Bí thư, đó là Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Văn Nên. Giai đoạn này cũng trải qua 3 đời Chủ tịch, đó là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong và Phan Văn Mãi.

Trong lòng chính quyền TP. HCM đang có nhiều ung nhọt. Ông Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Nên đại phẫu bộ máy này. Không biết ông Nguyễn Văn Nên tự xử lý nội bộ sẽ đi đến đâu. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng không đưa thanh tra từ Trung ương vào, mà để cho chính quyền thành phố tự xử, không biết ông Nguyễn Văn Nên có dám làm mạnh tay hay không? Bởi vì, thế lực các quan chức tại thành phố này là những gốc gây cổ thụ, chứ không phải những thanh củi thông thường. Đây là bài toán khó cho ông Nguyễn Văn Nên.

Hình: Đồng Nai, cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh đều “dính bả” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tại Đồng Nai, AIC đã kéo đổ cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh và cựu Giám đốc Sở. Mà thói quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là dùng tiền rải từ người đứng đầu đến các giám đốc sở. Tại TP. HCM là Sở Giáo dục. Câu hỏi lần này là, liệu AIC có liên quan đến các cựu Bí thư và cựu Chủ tịch thành phố này hay không? Và nếu có liên quan thật, thì ông Nguyễn Văn Nên có dám mạnh tay hay không? Hiện nay có 2 Bí thư có thể sẽ liên quan đến trách nhiệm là ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân (ông Đinh La Thăng đã ngồi tù).

Giả sử cả ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân dính đến AIC, thì làm sao ông Nguyễn Văn Nên dám động đến hai ông này? Đó là vấn đề nan giải cho ông Nên. Ngoài ra, một cựu Chủ tịch thành phố cũng là nhân vật khó mà chạm đến, đó là ông Lê Hoàng Quân, còn ông Nguyễn Thành Phong thì đang bị kỷ luật.

Thành phố HCM là nơi có nhiều cá gộc, vì thế, nếu quăng lưới không đủ chắc, rất có thể đàn cá gộc này phá rách lưới, chứ không hẳn là cứ quăng lưới thì sẽ bắt được.

Hình: Vụ AIC đã lan đến Sài Gòn

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, bức tranh tương lai ảm đạm cho người Việt

>>> Vũ Đức Đam đã đến hồi thành củi, hay vẫn còn uy quyền để ém được vết chàm?

>>> Bộ Công an chọn 14 quan “gộc” để soi, cơ hội triệt hạ nhau hay chỉ là trò hề?

Xoá bỏ tổ dân phố, cạn tiền nên đuổi bớt tay sai