Dẫm lên vết xe đổ của Phùng Xuân Nhạ, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Kim Sơn đi vào ngõ cụt

Link Video: https://youtu.be/ZzioHqsaSW4

Đã nhiều năm nay, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải là những bộ gây nên bức xúc của xã hội nhiều nhất. Đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Rất nhiều tiêu cực kéo dài từ đời Bộ trưởng này đến đời Bộ trưởng khác mà không hề khắc phục.

Từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng cho đến nay, các Bộ trưởng đều chỉ ngồi ghế đúng một nhiệm kỳ rồi rút lui. Bởi thực tế, các Bộ trưởng mới lên thực hiện các dự án và ra chính sách chỉ tệ hơn cũ, chứ không hề cải thiện được gì. Ngành giáo dục là ngành ươm mầm cho thế hệ tương lai, nhưng bộ máy quản lý giáo dục vẫn có tư tưởng trục lợi, thì lấy đâu ra những chính sách vì dân được?

Từ thời ông Phạm Vũ Luận làm Bộ trưởng, dư luận đã phê bình rất nặng Bộ trưởng, vì ông không giải quyết được gì cho giáo dục. Nạn học thêm đè lên vai học sinh, hội phụ huynh như là một cánh tay nối dài của ban giám hiệu, để ép phụ huynh “tự nguyện” đóng góp những khoảng đóng phi lý. Nạn lạm quyền của giáo viên khi dùng quyền cho điểm để ép học sinh phải học thêm v.v… Nói chung, có rất nhiều vấn đề trong ngành giáo dục Xã hội Chủ nghĩa này. Nó cứ tồn tại từ đời Bộ trưởng này đến đời Bộ trưởng khác, mà không một Bộ trưởng nào giải quyết được vấn nạn.

Hình: Thời ông Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo điều giáo viên đi tiếp khách nhậu

Ông Phạm Vũ Luận làm Bộ trưởng một nhiệm kỳ thì phải rút vì không cải thiện được gì cho ngành giáo dục. Kế vị ông Luận là ông Phùng Xuân Nhạ. Đến thời ông Nhạ thì ngành giáo dục lại càng nát hơn. Chưa bao giờ giáo viên bị xem thường như thời ông Nhạ.

Tháng 11/2016, Phòng Giáo dục Thị xã Hồng Lĩnh vâng lệnh Ủy bân Nhân dân Thị xã điều một số nữ giáo đi tiệc và mời rượu quan khách. Giáo viên nữ đã bị lãnh đạo ngành giáo dục xem như tiếp viên quán nhậu. Hiện tượng điều giáo viên đi tiếp khách chỉ là kết quả, nguyên nhân là tư tưởng của lãnh đạo ngành giáo dục địa phương đã không còn xem trọng giáo viên. Họ xem giáo viên như là người phục vụ cho nhu cầu của họ. Đấy mới là cái đáng sợ của ngành giáo dục.

Khi chuyện xảy ra, mạng xã hội đã dậy sóng và yêu cầu Phùng Xuân Nhạ từ chức vì để xảy ra hiện tượng quan chức vô đạo đức được ngồi ghế lãnh đạo, rất nguy hiểm cho ngành giáo dục. Bức tranh ngành giáo chẳng khác nào bức tranh ngành công nghiệp giải trí, nơi đầy rẫy những thị phi. Như vậy còn ai coi trọng giáo viên nữa, và những giáo viên đấy sẽ giáo dục được ai?

Hình: Ở Đắk Lắk, giáo viên lại bị điều đi tiếp khách. Sự việc xảy ra thời ông Nguyễn Kim Sơn

Mới đây, ngày 18/12, mạng xã hội lại bùng lên câu chuyện giáo viên mần non bị phân công đi tiếp rượu bia 6 đoàn khách VIP trong giờ hành chính. Vụ việc này diễn ra tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Lắk. Thật là nghiêm trọng cho ngành giáo dục Việt Nam.

Như vậy là vấn nạn xuống cấp đạo đức trong ngành giáo dục Việt Nam nó vẫn đang âm ỉ. Nó luôn tồn tại, cứ mỗi lần có điều kiện là nó lại nổi lên. Từ thời ông Phùng Xuân Nhạ, nó đã nổi lên gây ra bão mạng và nay nó lại nổi lên tiếp. Ông Nguyễn Kim Sơn lên thay ông Phùng Xuân Nhạ, nhưng kết quả là ông lại thả cho ngành giáo dục tự trôi mà không hề có bất kỳ sự chấn chỉnh nào từ bên trong ngành này.

Ngành giáo dục Việt Nam đang trôi về phía xuống cấp, nếu Bộ trưởng kế nhiệm không làm gì để cải thiện, thì nó sẽ tự trôi về hướng ngày một tồi tệ hơn. Nếu ông Phạm Vũ Luận bị đánh giá là kém năng lực, thì ông Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá là bất tài. Ông Nhạ đã bị loại ra khỏi Ủy viên Trung ương, đồng thời bị Trung ương kỷ luật và đang chờ đợi số phận, liệu tiếp theo ông có bị “quẳng vô lò” hay không?

Ông Nguyễn Kim Sơn đang dẫm lên vết xe đổ của ông Phùng Xuân Nhạ, xem ra sự nghiệp chính trị của ông Sơn khó mà khá hơn được. Làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục gần như không có cơ hội để tiến xa hơn. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Kim Sơn có vẻ như đang dần trôi vào ngõ cụt.

Hình: Nguyễn Kim Sơn vẫn chẳng khác gì Phùng Xuân Nhạ

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Thưởng sẽ làm gì cho cánh miền Nam khi đang bị dính vào ông Tổng?

>>> Điều động Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đến tuần tra tại TP. HCM và một số tỉnh lân cận dịp tết, chính quyền đang lo sợ điều gì?

>>> Phan Văn Mãi thách thức, liệu ai dám “ho he”?

Con tàu 999 xe VinFast đang lênh đênh, nó còn lắm truân chuyên


Kasse animation 7.8.2023