Một thanh niên bỏ quên chiếc ba lô với 7.700 Euro trên tàu tốc hành ICE khi ra sân bay về Việt Nam

7.700 Euro tiền mặt, 30 thanh sô cô la và chai nước hoa trong chiếc ba lô bỏ quên trên tàu ICE

Tiếp viên thật thà của tàu tốc hành ICE đã giao chiếc ba lô bỏ quên với 7.700 EUR tiền mặt cho Cảnh sát Liên bang Đức tại nhà ga trung tâm tại München (Munich). Bốn ngày sau, bà dì của thanh niên này đã đến cảnh sát nhận lại chiếc ba lô.

Vào chiều thứ ba 02/7/2019, một tiếp viên tàu tốc hành ICE đã giao một chiếc ba lô với 7.700 EUR tiền mặt và khoảng 30 thanh sô cô la cho Cảnh sát Liên bang Đức tại nhà ga trung tâm tại München (Munich). Anh ta tìm thấy chiếc ba lô này trên một tàu tốc hành ICE tại nhà ga sân bay Frankfurt am Main. Tàu tốc hành ICE này có lộ trình chạy từ Dortmund đến München (Munich), đi qua Frankfurt am Main

Tiếp viên thật thà 31 tuổi tìm thấy chiếc ba lô chứa đầy đồ này vào khoảng 10 giờ sáng, nhưng không biết của hành khách nào bỏ quên. Khi người đàn ông quê quán ở Mittelfranken này mở ba lô ra để tìm kiếm tên họ chủ nhân, thì anh ta thấy trong đó có 7.700 EUR tiền mặt.

Sau khi tàu ICE đến Müchen (Munich), anh ta đã giao chiếc ba lô quý giá này cho Cảnh sát Liên bang Đức tại đây. Trong ba lô không có một thông tin nào về chủ nhân của nó. Hỏi Sở cảnh sát các thành phố mà tàu chạy ngang qua (Dortmund, Hagen, Wuppertal, Solingen, Köln, Bonn, Koblenz, Mainz), thì không có hành khách nào cớ mất. Sau đó ngày 03/7/2019 cảnh sát ra một thông cáo báo chí để chủ nhân có thể đến nhận đem về.

Nhờ vào sự phổ biến thông cáo báo chí này trên các phương tiện truyền thông, ngày 04/7/2019 một phụ nữ Việt Nam mừng rỡ liên lạc với Cảnh sát Liên bang tại München (Munich). Bà nói rằng cháu trai của bà đã làm mất chiếc ba lô.

Người phụ nữ này từ Mühlhausen/Thüringen đã có thể liệt kê và mô tả chính xác một số đồ vật khác trong ba lô mà trong thông cáo báo chí không nhắc đến.

Vào chiều thứ bảy 06/7/2019, bà ta đã đến nhận chiếc ba lô quý giá này tại phòng giữ những đồ vật của hành khách bỏ quên tại nhà ga trung tâm tại München (Munich). Chiếc ba lô đã được để ở nơi này, sau khi nghi ngờ về tội phạm đã được cảnh sát loại trừ.

Bà kể rằng cháu trai của bà là người Việt Nam làm việc ở Ba Lan, đã bỏ quên chiếc ba lô khi rời khỏi tàu ICE tại nhà ga sân bay Frankfurt am main. Cháu bà đã lên máy bay về Việt Nam vào ngày 02/7/2019 khi chiếc ba lô được bàn giao ở München (Munich). Tiền và sô cô la là để làm quà cho gia đình tại Việt Nam.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)

Nguồn: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/4320215


Kasse animation 7.8.2023