Báo động đầu độc tại hội nghị đàm phán Ukraine!

Chủ sở hữu Chelsea, Abramovich ( bên phải )

Chủ sở hữu Chelsea, Abramovich cũng được cho là bị ảnh hưởng

Các điệp viên của nhà độc tài Nga Vladimir Putin (69 tuổi) đã thực hiện vụ tấn công bằng chất độc nhằm vào các nhà đàm phán hòa bình Ukraine?

Điều này được công bố bởi một bài báo cáo của Wall Street Journal nổi tiếng. Theo đó, nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich (55 tuổi) và ít nhất hai nhà đàm phán Ukraine mắc các triệu chứng ngộ độc sau cuộc gặp ở Kyiv.

Sau cuộc họp vào đầu tháng 3, họ bị đỏ và chảy nước mắt, da mặt và bàn tay bị bong tróc, tờ báo đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Theo tờ “Guardian” của Anh, Abramovich được cho là đã mất thị lực trong vài giờ! Theo Financial Times, đây cũng là trường hợp của một người Ukraine tham gia một ngày sau cuộc họp.

Cổng thông tin nghiên cứu “Bellingcat” đã viết sau khi tiết lộ điều này: Chúng tôi có thể “xác nhận rằng ba thành viên của phái đoàn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga vào đêm ngày 3 và ngày 4 tháng 3 năm 2022 có các triệu chứng, cho thấy có vũ khí hóa học. đầu độc ”.

Các triệu chứng không thuyên giảm cho đến sáng hôm sau, Bellingcat nói. Theo Christo Grozev, điều tra viên chính của nền tảng nghiên cứu về Nga, một nhóm pháp y của Đức với chuyên môn cần thiết đã được điều động để điều tra.

Những người bị ảnh hưởng đã ăn sô cô la và uống nước trước khi các triệu chứng xuất hiện. Tuy nhiên, người thứ tư đã ăn những thứ tương tự được báo cáo không có dấu hiệu ngộ độc.

Trong số diễn biến khác, “Bellingcat” tiết lộ chi tiết về vụ đầu độc nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny (45 tuổi) vào năm 2020. Ngoài ra, các nhà báo điều tra đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tra ra vụ giết người Tiergarten ở Berlin. Họ đã phát hiện ra danh tính của các điệp viên Nga có liên quan.

Các thành công điều tra của “Bellingcat” là rất sâu rộng. Trong đó có: vụ Nga bắn rơi chuyến bay MH 17 ở miền đông Ukraine (2014, 298 người chết) và vụ đầu độc điệp viên hai mang người Nga Skripal (2018).

Các nguồn tin của Wall Street Journal đổ lỗi cho những người theo chủ nghĩa cứng rắn về vụ tấn công bị cáo buộc. Họ sẽ muốn phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Một người thân cận với Abramovich cho biết không rõ ai đã tấn công nhóm này.

Trong khi đó, tất cả những người bị ảnh hưởng sức khỏe đã tốt hơn, họ đã thoát khỏi nguy hiểm, báo cáo cho biết. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (44 tuổi) nói với tờ báo rằng ông không biết về bất kỳ nghi ngờ đầu độc nào. Một quan chức chính phủ Hoa Kỳ nói với Reuters rằng rất có thể đây KHÔNG phải là đầu độc, mà là do tiếp xúc với môi trường.

Ngược lại, tờ Financial Times đưa tin, một người thân cận với Tổng thống Zelenskyy nói rằng “ngày hôm sau mọi người hoàn toàn bị mù ”. “Chúng tôi không thể xác định được chất này. Chúng tôi không biết ai đứng sau [vụ tấn công] – nhưng có vẻ như Roman là mục tiêu chính, “người này nói với Financial Times.

Theo báo cáo, các chuyên gia phương Tây đang điều tra vụ việc cho biết rất khó xác định liệu một tác nhân hóa học hay sinh học đã được sử dụng.

Theo Bellingcat, liều lượng và loại chất độc được sử dụng lẽ ra không nguy hiểm đến tính mạng. Mục tiêu khả thi: làm cho các nạn nhân và Ukraine sợ hãi. “Nó không nhằm mục đích giết người, nó chỉ là một lời cảnh báo”, nhà báo Grozev của Bellingcat nói với The Wall Street Journal.

Chuyên gia đối ngoại của đảng CDU, Norbert Röttgen (56 tuổi) đã viết trên Twitter về những tiết lộ: “Nếu điều đó là sự thật, thì một mức độ hoài nghi không thể tưởng tượng được.”

Denys Kireyev, đại diện của phái đoàn Ukraine đầu tiên, đã bị bắn chết trong hoàn cảnh không rõ ràng vào đầu tháng Ba. Các báo cáo đầu tiên của phương tiện truyền thông nói rằng ông ta đang làm gián điệp cho Nga. Sau đó, ông chính thức được vinh danh là thành viên của cơ quan tình báo quân đội Ukraine.

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp 

#StandWithUkraine #RussianAggression 

Kasse animation 7.8.2023