Bộ tài chính “rối như canh hẹ”, Hồ Đức Phớc bị dí vào thế bí.

Link Video: https://youtu.be/-AGCChsSOrg

Bên trong Chính phủ, ông Hồ Đức Phớc đang bị ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng thọc vào vấn yếu huyệt thị trường trái phiếu. Ông Hồ Đức Phớc trong những ngày qua cố gắng ra sức chống đỡ sức ép đang ngày một đổ dồn lên vai. Theo thới quan sát thì cho đến nay, ông Phớc chưa có hành động nào hiệu quả để tháo gỡ vấn đề rắc rối của thị trường chứng khoán đang ngày một trở nên nghiêm trọng.

Trước tình hình người dân đang có nguy cơ mất trắng tiền mua trái phiếu Tân Hoàng Minh và trái phiếu An Đông thì Bộ tài chính đã lãnh lùng trả lời như sau “Đối với doanh nghiệp phát hành, với nguyên tắc trái phiếu doanh nghiệp phát hành tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu và thực hiện các cam kết với nhà đầu tư. Các doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm phải tự cân đối dòng tiền để đảm bảo các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu. Trường hợp có khó khăn về tình hình tài chính thì phải chủ động xây dựng phương án trả nợ cụ thể và làm việc thống nhất với các nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp như: cơ cấu lại nợ, đàm phán hoán đổi trái phiếu, xử lý tài sản đảm bảo, thỏa thuận thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác của doanh nghiệp, trường hợp không thỏa thuận được sẽ xử lý theo quyết định của tòa án.”

Hình: Ông Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nói dong dài thế thôi chứ thực chất, Bộ tài chính đã thẳng thừng dội gáo nước lạnh vào mặt các trái chủ đang mất tiền rằng, doanh nghiệp tự vay và tự trả mà không hề có sự can thiệp nào của chính quyền. Vụ Tân Hoàng Minh đến nay đã hơn nửa năm, nhưng những gì Tâm Hoàng Minh cam kết đều là không đúng, phía chịu thiệt vẫn là người dân.

Hiện nay nhà nước điều hành thị trường chứng khoán bằng luật chứng khoán, tuy nhiên, luật thì có mà quyền lợi của người dân thì không đảm bảo thì luật được tạo ra không biết để làm gì. Việc chỉ đạo cho Bộ Công thương trả lời như thế cho thấy, Bộ Công thương đang đối phó với khủng hoảng bằng cách rũ bỏ trách nhiệm. Cuối cùng phần thiệt cũng thuộc về nhân dân.

Theo một số chuyên gia nhận định, hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam đều phát hành riêng lẻ mà không qua sàn giao dịch chứng khoán. Chỉ có 5% doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp được chào bán trên sàn chứng khoán. Mà doanh nghiệp nào đã lọt qua được bộ máy sàn lọc Ủy ban chứng khoán thì doanh nghiệp đó đáng tin cậy. Điều đáng nói là 95% doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, những doanh nghiệp này thường có sức khỏe tài chính không tốt và trái phiếu doanh nghiệp loại này rất rủi rõ.

Hình: Bộ Tài Chính nói người dân tự cho vay tự chịu trách nhiệm

Chính quyền Cộng Sản thường rất coi thường ý dân, bởi chế độ của họ là Độc tài toàn trị nên quyền lực không nằm trong tay dân. Tuy nhiên, khi người dân cùng đường không còn biết sợ kéo quân đến trụ sở Bộ công thương kêu cứu thì đấy là vấn đề chính trị. Đàn áp người dân khi họ đang bị mất trắng tiền bạc là không thể vì điều đó sẽ làm cho dư luận quốc tế lên án. Nếu ông Bộ trưởng Bộ công thương Hồ Đức Phớc không xử lý được vấn đề thì có thể ông là người mà ông Trọng đem ra xử lý để xoa dịu lòng dân. Đó là cách mà các nhân vật làm chính trị hay dùng để giải quyết khủng hoảng từ hàng ngàn năm qua chứ không phải mới đây.

Theo nguồn tin của chúng tôi có được, hiện nay bà con đang có nguy cơ mất tiền do giữ cổ phiếu An Đông đang tụ tập biểu tình trước trụ sở Bộ Công thương tại 23 – Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – hà Nội. Trong tình thế này mà ông Hồ Đức Phớc vẫn cho Bộ Công thương thông báo là nạn nhân phải tự chịu trách nhiệm thì khác nào đổ dầu vào lửa?

Hiện nay ông Hồ Đức Phớc như đang ở thế bí, ông chưa nảy ra ý tưởng nào để xoa dịu sự uất hận của người dân đang mất tiền. Biết rằng, Quốc hội là nơi làm ra luật chứng khoán, nhưng người chịu trách nhiệm về những vấn đề đang xảy ra trên thị trường chứng khoán hiện nay là ông Hồ Đức Phớc chứ không ai khác. Hãy chờ xem, ông Hồ Đức Phớc giải bí thư thế nào?

Hình: Nạn nhân của SCB đang tụ tập trại trụ sở Bộ Công Thương

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trưởng nam nhà Ba Dũng “đổ dầu và châm lửa”, hàng xóm luống cuống chữa cháy

>>> Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

>>> Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Bão táp vào nhà Đào Hồng Lan, “chân yếu tay mềm” làm sao chống bão?


Kasse animation 7.8.2023