Liên quan đến cuộc chiến Nga và Ukraine, một thông tin đang gây chấn động dư luận quốc tế, đó là sự tham dự của Trung quốc và Việt nam đối với quá trình sản xuất vũ khí tại nước Nga.
Trên các mạng xã hội của toàn cầu đang loan truyền mạnh mẽ, đó là các thông tin và một loạt hình ảnh chất lượng cao bên trong một nhà máy sản xuất máy bay không người lái UAV Geran-2 (Shahed 136) ở Nga.
Đáng chú ý, trong bài đăng, nhà báo Julian Röpcke khẳng định có sự hiện diện của các máy móc đến từ Trung Quốc và Việt Nam tại nhà máy này.
Cụ thể, ông Röpcke đề cập đến dòng máy tiện Tsugami B0325 của Trung Quốc và một số thiết bị do Công ty VPIC của Việt Nam sản xuất hoặc cung ứng cho quá trình sản xuất loại máy bay không người lái Shahed 136 được sử dụng rất nhiều tại cuộc chiến Ukraina.
Cho dù cho đến nay, chưa có xác nhận độc lập nào từ chính phủ hoặc cơ quan kiểm định quốc tế về tính xác thực của hình ảnh, cũng như việc máy móc của Việt Nam có được sử dụng trong nhà máy quân sự của Nga hay không?
Tuy nhiên, theo giới quan sát quốc tế đây là một tín hiệu cảnh báo hết sức “nghiêm trọng”, và Việt Nam đứng trước nguy cơ bị các quốc gia phương Tây “gắn cờ” nếu nghi vấn trên được xác thực.
Đặc biệt trong bối cảnh Mỹ, EU và G7 đang áp dụng cơ chế giám sát và trừng phạt nghiêm ngặt với các quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự cho Quân đội Nga.
Trong trường hợp các thiết bị nêu trên thực sự có nguồn gốc từ Việt Nam, dù được xuất khẩu với mục đích dân sự ban đầu, thì theo luật trừng phạt của EU và Mỹ, bất kỳ quốc gia nào có liên đới tới chuỗi sản xuất vũ khí của Nga đều có thể bị trừng phạt hoặc cấm vận.
Được biết, VPIC Group, công ty có trụ sở tại Vĩnh Phúc, và nếu sản phẩm của họ bị truy xuất có liên quan tới nhà máy UAV Nga, thì không chỉ công ty này, mà cả ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Một vụ việc như vậy, nếu bị phương Tây xác nhận, có thể kéo theo hệ quả địa chính trị nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước Việt Nam.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de