Chủ tịch Phúc quyết chiến quyết trụ. Ông Tô đang thế thắng bị ông Chủ tịch lật kèo

Link Video: https://youtu.be/R6px7LqcRPk

Ông Tô đang trên đà thẳng tiến, nắm trong tay bộ máy điều tra để moi ra sại phạm của Việt Á. Việc moi ra sai phạm liên quan đến người nhà ông Chủ tịch là một lợi thế cho ông Tô. Bởi đến tháng 10, khi mà Hội nghị trung ương 6 diễn ra, Bộ Chính Trị sẽ cáo buộc sai phạm của ông Chủ tịch và ép ông từ chức thì điều đó có nghĩa là ông Tô nắm cơ hội thế chỗ. Trước khi đại hội 14 diễn ra vào năm 2016, ông Tô phải giành được một ghế Tứ Trụ thì ông mới có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị cho nhiệm kỳ sau bởi suất đặc biệt tựa như ông Tổng.

Theo như tin riêng chúng tôi nhận được thì ông Tô Bộ trưởng chuẩn bị rất kỹ kết quả điều tra để chiến với ông Chủ tịch Phúc vào kỳ hội nghị Trung ương 6 sắp tới đây. Sau khi bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, phía ông Tô đã có được những đoạn ghi âm cuộc gọi giữa vợ ông Phúc với vợ ông Long và Phan Quốc Việt cùng với những người khác. Con đường chính trị đang diễn ra tốt đẹp thì ông Tô lại dại dột để dính đến một vụ bê bối. Lần này cũng lại là phía Đức khui lên. Đó là vụ hộ chiếu mới có bìa xanh tím than.

Vụ này ông Tô đang bí đường xử lí. Như thoibao.de đã đưa tin, ông Tô nếu thừa nhận hộ chiếu mới là sai thì có nghĩa là ông đã thừa nhận trước Bộ Chính Trị là ông đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu quyết cứng đầu không thừa nhận thì các quan chức, con em các quan chức đang du học, đang du lịch và đang làm việc tại Đức nhờ cha mẹ người thân của họ áp lực lên trên và hiện nay Bộ Chính Trị đang bị phản ánh rất nhiều về sai phạm của ông Tô Lâm để xảy ra sự việc này.

Hiện nay ông Tô Lâm đang nắm bằng chứng về vợ ông Chủ tịch có dính đến Việt Á, ông Chủ tịch thì có thể vận động Bộ Chính Trị và Trung ương Đảng khoét sâu sai phạm của ông Tô. Cả hai đang nắm yếu điểm của nhau và chẳng bên nào dám ra đòn. Vì thế đang có dấu hiệu cầu hòa giữa hai bên. Khả năng này rất cao.

Hình: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An

Trong mấy này qua ông Chủ tịch Phúc đang tranh thủ lấy lại vị thế, sau nhiều tháng ngày không được tiếp những vị khách quốc tế thì giờ ông đã xuất hiện ở phiên họp thứ ba hội đồng tư vấn kinh doanh APEC viết tắt là ABAC tại Quảng Ninh với một phong độ tràn đầy tự tin. Trước đó ông Phúc còn tiếp tổng giám đốc điều hành ngân hàng thế giới WB.

Nhân ngày 27 tháng 7 ông đến dự hội nghị người có công với cách mạng do công an tổ chức, bộ trưởng Tô Lâm chủ trì. Tại đây ông Phúc có những phát biểu ghi nhớ công ơn các chiến sĩ công an, mang hàm ý nhắn gửi ông là người luôn biết ơn và nghĩ đến các chiến sĩ công an. Tiếp đó ông Phúc cùng Tô Lâm dự cầu truyền hình khúc tráng ca hoà bình có mặt các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước. Việc ông Chủ tịch và ông Tô bộ trưởng đứng cùng nhau như thế nhiều người đánh giá hết 90% là 2 ông này bắt tay hòa.

Sự ngưng lại của Bộ Công An, việc ông Phúc đón tiếp khách quốc tế, và việc ông dự hội nghị công an là một dấu hiệu tạm đình chiến. Việc ép ông Phúc phải nhận kiểm điểm vi phạm 19 điều đảng viên không được làm là để người thân lợi dụng ảnh hưởng trục lợi đã không thành vì ông Tô đã để sẩy chân vào phút chót.  Tần suất xuất hiện của ông Phúc dày đặc trong mấy ngày vừa qua là sự trỗi dậy không những để vượt qua được tai tiếng trong vụ Việt Á giúp ông Chủ tịch có thể ngồi tiếp.

Tính ra việc bắt tay này của hai ông là ông Chủ tịch thắng, ông chuyển bại thành thắng. Còn ông Tô thì mất cơ hội thay thế ông Chủ tịch ngồi vào ghế thứ nhì trong Tứ Trụ này. Như Thoibao.de đã đưa tin, ông Tô rất yếu trong các ngón đòn chính trị. Ông để sẩy chân vào giờ phút quyết định thì trách ai? Chỉ có thể trách mình. Không biết ông có cầu cứu ông Tổng tiếp sức hay không?

Hình: Liệu ông Tô Bộ Trưởng có cầu cứu ông Tổng tiếp ứng không?

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng quá bạc bẽo “người nhà”? Vì sao ông lại làm thế?

>>> Ông Tô “húc đầu vào đá”, được cảnh báo nhưng vẫn cố “húc” tới cùng!

>>> Ông Tô chơi dại chọc vào “ổ kiến lửa”, giờ kiến trào lên “đốt” Tô Chủ Tịch tứ phía?

Húc đầu vào đá, đầu Tô nứt “sọ”? Tin xấu từ EU dồn dập trút vào đầu anh Tô!


Kasse animation 7.8.2023