Từ Đồng Nai đánh đến Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đã sẵn sàng đánh “dập đầu rắn”?

Link Video: https://youtu.be/7ivOnn_ed6o

Hiện nay, bước chân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi đến đâu thì quan chức nơi đó cứ lần lượt ngã nhào. Vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bắt đầu được khui ra tại Đồng Nai, kế tiếp ông Tô Lâm cho vạch đường đến Quảng Ninh, nơi là ông Phạm Minh Chính từng là Bí thư tỉnh ủy. Điều đáng nói là ông Tô Lâm đã đưa lính thiện chiến nhất đến Quảng Ninh ém trước từ đầu Tháng Chín, đó là Đại tá Đinh Văn Nơi.

Có vẻ như việc điều tra tại Đồng Nai dễ hơn nên ông Tô Lâm ưu tiên đưa lính thiện chiến nhất ra Quảng Ninh án ngữ tại đấy. Vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Đồng Nai hiện nay đã bắt giam nhiều người. Mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai để làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“.

Vụ án này, C03 ra quyết định khởi tố vào ngày 29 Tháng Tư, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC nhưng vẫn chưa thể bắt được. Những người bị bắt trước đó gồm ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cùng 7 bị can khác về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra mới mới đây C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để làm rõ tội “nhận hối lộ”.

Hình: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Như vậy cho tới nay, ông Tô Lâm đã cho bắt tổng công 11 người trong đó có một Ủy viên Trung ương Đảng. Danh sách này chưa hết, sẽ còn nữa. Một mình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô danh không thể khiến cho hàng chục quan chức cấp tỉnh nghe lời bà, mà phải có quyền lực lớn hay nói đúng hơn là phải có trùm cuối.

Ông Tô Lâm đã theo chân bà Nhàn từ Đồng Nai đến Quảng Ninh để tìm trùm cuối là ai? Tại Quảng Ninh C03 xác định năm 2012, năm mà ông Phạm Minh Chính làm Bí thư tỉnh, tỉnh này đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, với tổng mức đầu tư hơn 238 tỉ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai, các bị can đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước 73 tỉ đồng.

Với việc đưa Đinh Văn Nơi vè Quảng Ninh, ông Tô Lâm đã xác định nơi đây là đầu con rắn. Người Cộng sản hay nói “đánh rắn phải đánh dập đầu” thì xem ra hiện nay ông Tổng bí thư và ông Tô Lâm thực hiện câu châm ngôn này thật. Đưa lính thiện chiến đến Quảng Ninh xem ra ông Tổng và ông Tô muốn đánh dập đầu rắn.

Hình: Đồng Nai lại bắt người

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Tô Lâm cứ như chơi trò trốn tìm. Ông Tô Lâm cũng có thành tích bắt cóc người từ nước ngoài về quy án, nên việc trốn ở nước ngoài như bà Nguyễn Thị Thanh Nhà chưa chắc gì an toàn. Bà Nhà thì cứ trốn, còn ông Tô Lâm thì cứ tìm.

Theo đánh giá từ một nguồn tin riêng chúng tôi có được thì thế ông Vương Đình Huệ nay đang trội nhất, không có gì biến động thì hết nhiệm kỳ này, ông Huệ sẽ là người kế vị ông Tổng. Tuy nhiên, nếu không tìn cách kìm ông Tủ tướng Chính thì ông Huệ không an tâm mà sức thì không đủ nên ông Huệ nhờ ông Tổng.

Việc lần ra bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhiệm vụ khó, ông Tô và ông Tổng đang quậy Quảng Ninh cho nổi bùn với hy vọng tìm được sơ hở của ông cựu bó thư Tỉnh Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, truy lại những vết tích cũ không phải là chuyện dễ dàng gì. Hãy đợi xem.

Hình: Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh đang sẵn sàng
Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những quyết định ngầm ở Hội nghị TW6 không ai biết giờ phát tác?

>>> Tay quan chức ăn chơi xa đọa nhiễm bệnh nay bị “sa lưới”? Ông này là ai?

>>> Bật mí chiêu cất giấu tiền hối lộ của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai!

Chủ tịch Phúc trụ được bão nhưng có thể bị đổ sau bão?


Kasse animation 7.8.2023