Con trai út Ba Dũng tháp tùng Võ Văn Thưởng nam tiến. Ba Dũng đi nước cờ gì đây?

Link Video: https://youtu.be/M6En0jpEekE

Ông Nguyễn Tấn Dũng đang xây dựng sự nghiệp chính trị cho 2 người con trai của ông. Trong đó, trưởng nam Nguyễn Thanh Nghị là đầu tàu với mục tiêu leo lên chức Phó Thủ tướng trong Chính phủ và vào Bộ Chính trị trong tổ chức Đảng. Sự nghiệp của cậu cả nhà ông Dũng được xây dựng dựa trên sức mạnh của ông Thủ tướng hiện nay – Phạm Minh Chính.

Nếu nói sự nghiệp chính trị của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng giống như đoàn tàu, thì Nguyễn Thanh Nghị là đầu tàu, còn Nguyễn Minh Triết là toa tàu theo sau. Vào ngày 23/7, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn rời ghế về Bắc Giang làm Bí thư Tỉnh ủy. Ghế Bí thư thứ nhất đấy lại bị Bùi Quang Huy chiếm mất, đồng thời ghế Bí thư thường trực Trung ương Đoàn của Bùi Quang Huy để lại, cũng phải nhường cho Nguyễn Ngọc Lương – một nhân vật trong cánh Thanh Hóa, thuộc nhóm lợi ích mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang nắm giữ. Nguyễn Minh Triết – con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng gần như hỏng ăn trong cuộc sắp xếp ghế lãnh đạo ở Trung ương Đoàn trong những tháng qua.

Hình: Nguyễn Minh Triết làm việc với Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu ngày 17/12

Thực tế, ông Nguyễn Tấn Dũng đang tập trung vào xây dựng sự nghiệp chính trị cho đầu tàu của gia đình ông là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Đầu đã xuôi thì đuôi cũng lọt, cho nên, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị sẽ quyết định tất cả. Và đó là lý do vì sao, những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính đang củng cố Chính phủ giống với những gì ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm trước đó. Ông Phạm Minh Chính mà mạnh lên thì Nguyễn Thanh Nghị cũng mạnh lên theo, và sau đó, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Minh Triết cũng được củng cố.

Sau khi giành ghế bất thành, những tháng gần đây, hình ảnh của Nguyễn Thanh Nghị được lên sóng khá nhiều. Ngày 17/11, Nguyễn Minh Triết xuất hiện và chủ trì “Hội nghị giao ban công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi cụm Đông Nam Bộ năm 2022” tại Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu. Hầu như hàng tháng, hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị được lên báo đều đều. Trong khi đó, có vẻ như ông Nguyễn Tấn Dũng đang tập trung xây dựng hình ảnh cho cậu con trai út hơn là đẩy cậu út vào những chiếc ghế mới. Trước đây, khi còn là Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa Nguyễn Thanh Nghị từ Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc TP. HCM ra Hà Nội, nắm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Việc này đã gây ra nhiều dị nghị đối với trưởng nam nhà ông và cho cả chính ông. Có lẽ ông Dũng đã rút kinh nghiệm, cần xây dựng hình ảnh cho con trước khi đưa con vào vị trí quan trọng trong chính quyền.

Ngày 12/12, ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư đã dẫn đầu một đoàn gồm rất nhiều nhân vật vào TP. HCM để làm việc. Ắt hẳn nhiệm vụ của ông Võ Văn Thưởng nam tiến lần này chủ yếu là làm việc với ông Võ Văn Nên về những gì mà ông Tổng Bí thư giao cho.

Hình: Chuyến “nam tiến” của ông Võ Văn Thưởng có Nguyễn Minh Triết tháp tùng

Ông Trọng đã giao cho ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Điều đáng nói là, trong đoàn tùy tùng rất đông người cùng đi với ông Thưởng, có cậu con trai út nhà ông Ba Dũng, đó là Nguyễn Minh Triết.

Một số ý kiến cho rằng, việc Nguyễn Minh Triết tham gia vào chuyến đi này là do ông Dũng “gửi gắm” cậu con út cho ông Võ Văn Thưởng. Dù sao ông Võ Văn Thưởng cũng là người miền Nam, và là người miền Nam có chức vụ cao nhất vì có chân trong Bộ Chính trị, đồng thời cũng là nhân vật đang sát cánh cùng ông Tổng Bí thư.

Như vậy, hiện nay ông Nguyễn Tấn Dũng đang xây dựng chiến lược gì cho Nguyễn Minh Triết? Đó là, tập trung quảng bá hình ảnh, tăng cường kết nối người con út với các thế lực mạnh ở Trung ương, đặc biệt là thế lực gốc miền Nam. Và có lẽ, đây là cách làm chính trị ít bị điều tiếng hơn so với cách “mang con đặt vào ghế” như trước đây ông đã làm đối với Nguyễn Thanh Nghị. Không biết Nguyễn Minh Triết sẽ tiến đến đâu? Có lẽ, muốn Nguyễn Minh Triết tiến xa thì cần phải gia cố sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị cho vững chắc. Đó là cách làm khả dĩ nhất đối với ông Ba Dũng.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị đang là đầu kéo cho sự nghiệp chính trị của gia đình ông Ba Dũng

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dù đã nhắm mắt xuôi tay, Giang Trạch Dân vẫn “dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học”

>>> Việt Nam có thể theo được Hà Lan về nông nghiệp không?

>>> Sốc! Chuyến bay giải cứu buôn lậu 700 chai rượu “Đinh La Thăng”

Vin Vượng dính “cúm” nhưng gượng sức “ra gió”. Lành ít dữ nhiều!