Cuộc nội đấu trong Bộ Chính trị đang tiếp diễn

Ngày 21/6, BBC Tiếng Việt bình luận “Ông Đinh Tiến Dũng mất chức, điều gì đang xảy ra tại Bộ Chính trị?”

Theo đó, ngày 21/6, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó, ngày 19/6, ông cũng đã thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

BBC cho biết, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài chính, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Dũng đã “vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”, đồng thời “thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo… gây hậu quả nghiêm trọng…”

Như vậy, theo BBC, ông Đinh Tiến Dũng là ủy viên Bộ Chính trị thứ 7 mất chức, sau ông Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Tuấn Anh, ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai.

Tương tự các trường hợp trên, thông báo của Trung ương Đảng đối với ông Dũng không nêu cụ thể lỗi vi phạm hoặc vụ việc cụ thể nào.

BBC dẫn bình luận của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời thuộc một Viện Nghiên cứu ở Singapore, lý giải:

“Việc không đưa ra sai phạm ở đâu, vị trí nào, là để tránh việc khi đưa ra thông tin ấy, thì người gắn liền với thông tin ấy không chỉ chịu xử lý về mặt Đảng, mà còn về hình sự. Nó sẽ khiến cho Đảng rơi vào tình thế rất lưỡng nan về câu chuyện: đã là lãnh đạo cấp cao, tới cấp “Tứ Trụ”, mà bị xử lý thì ảnh hưởng rất nhiều uy tín của Đảng.”

BBC nhận xét, đây được đánh giá là cách xử lý của Đảng, nhằm giúp các quan chức lãnh đạo cấp cao có thể “hạ cánh an toàn”, hay như lời Tổng Trọng là “rút lui trong danh dự”.

Tuy nhiên, BBC cho hay, trong thông báo của Bộ Chính trị vào ngày 19/6, đối với việc xử lý kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thì tổ chức này “đã không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước” về các hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, của doanh nghiệp nói chung, trong đó có Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông; trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách, có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc Tế AIC.

BBC đánh giá, đây là những chi tiết rõ nhất, để công chúng có thể hình dung về sai phạm của ông Dũng, dẫn đến việc cho ông “thôi” tất cả các chức vụ.

Sự ra đi của ông Dũng cũng khiến Bộ Chính trị mất đi một người có nền tảng về kinh tế. Hiện trong 15 người còn lại, chỉ có ông Lê Minh Hưng là có xuất thân từ lĩnh vực kinh tài.

BBC dẫn đánh giá của một nhà phân tích ẩn danh từ Hà Nội, nói rằng, điều này cho thấy Bộ Chính trị ngày càng “hồng” hơn

“Đây là điều không hề có lợi cho đất nước, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức cũng như có nhiều cơ hội cần nhận diện để tận dụng như hiện nay.”

Cũng theo người này, khái niệm “đốt lò” hay “chống tham nhũng” giờ đã không còn đúng như tên gọi và mục đích ban đầu nữa. Ông cho rằng nó đang được sử dụng vào mục đích cạnh tranh quyền lực, và chiến dịch “đốt lò” đã thất bại.

BBC dẫn Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội, nói rằng, vấn đề quan trọng là “phải bắt trúng bệnh gốc”.

“Đó không phải là cách làm bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi. Cốt lõi là chính bản chất của hệ thống này.”

Tiến sĩ A chỉ ra rằng, Việt Nam cần phải trở thành một nhà nước pháp quyền.

BBC cũng dẫn một bình luận của Giáo sư Zachary Abuza, từ Mỹ, cũng nói rằng, cuộc chiến chống tham nhũng đã được sử dụng vào mục đích triệt hạ các đối thủ chính trị.

 

Ý Nhi – thoibao.de