Bộ trưởng Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng một hộ chiếu giả

Cảnh sát cửa khẩu sân bay Slovakia đã kiểm tra 6 hộ chiếu ngoại giao và 6 hộ chiếu phổ thông của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và phát hiện ra rằng một hộ chiếu trong số đó không có Visa Schengen cần thiết. Đó là một cuốn hộ chiếu mà được „xuất trình cuối cùng“ và mang tên là Lưu Trung Việt, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1968. Có lẽ Trịnh Xuân Thanh bị đưa về nước bằng hộ chiếu này.

Nếu không có sự giúp đỡ của Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák (thuộc đảng Smer), người đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam một chuyên cơ của chính phủ Slovakia, thì việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khu vực Schengen sẽ không thể thực hiện được. Nhưng hiện nay vẫn còn thiếu bằng chứng rõ ràng để chống lại ông Robert Kaliňák, nên cuộc điều tra của Slovakia chỉ nhắm tới những nghi phạm bắt cóc đến từ Việt Nam.

Hôm qua ngày 18/10/2108 tờ Dennik N của Slovakia đã đăng một bài tường thuật dài, có thêm nhiều chi tiết mới về vụ Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra khỏi khu vực Schengen và khối EU bằng chuyên cơ của chinh phủ Slovakia. Sau đây là bản dịch phần 1 bài tường thuật này:

Cách đây hơn một năm, hồi 26/07/2017 Phái đoàn Việt Nam muốn bay từ sân bay tại Bratislava thủ đô của Slovakia đến Moscow. Họ đã đem Trịnh Xuân Thanh – người mà bị bắt cóc từ Berlin- lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia.

Nhưng khi Bộ Nội vụ Slovakia xuất trình cho cảnh sát cửa khẩu tại phi trường Bratislava 12 quyển hộ chiếu của phái đoàn Việt Nam, thì cảnh sát cửa khẩu kiểm tra thấy 1 hộ chiếu trong đó không có Visa Schengen. Bộ Nội vụ Slovakia giải thích rằng một thành viên của phái đoàn Việt Nam đã mất hộ chiếu ngoại giao nên đã được cấp giấy phép được miễn visa cho trường hợp ngoại lệ.

Nếu không có sự giúp đỡ của Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák (thuộc đảng Smer), người đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam một chuyên cơ của chính phủ Slovakia, thì việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khu vực Schengen sẽ không thể thực hiện được.

Về câu hỏi liệu ông Kaliňák có biết vụ hộ chiếu không có visa này hay không, cho đến nay tờ Dennik N vẫn chưa nhận được trả lời từ bộ phận báo chí của đảng Smer (Cựu Bộ trưởng Nội vụ Kalinak là đảng viên của đảng Smer).

Hiện nay vẫn còn thiếu bằng chứng rõ ràng để chống lại ông Robert Kaliňák, nên cuộc điều tra của Slovakia chỉ nhắm tới những nghi phạm bắt cóc đến từ Việt Nam.

Đức đã bắt đầu điều tra vụ bắt cóc này ngay lập tức hồi cuối tháng 7 năm 2017, và vào tháng 8 năm 2017 họ cũng đã nhờ Slovakia trợ giúp pháp lý. Nhưng cảnh sát Slovakia đã không mở cuộc điều tra và suốt 1 năm trời ông Robert Kaliňák luôn luôn nói rằng không có gì đáng nghi ngờ về chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam.

Hộ chiếu không có visa

Từ đầu tháng Tám năm nay, cảnh sát Slovakia đã bắt đầu điều tra vụ bắt cóc này, sau khi tờ báo Dennik N công bố chi tiết về những gì đã xảy ra ở Bratislava hồi cuối tháng 7 năm ngoái.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Nội vụ Slovakia đã thẩm vấn ông Róbert S., Chỉ huy phó cảnh sát kiểm tra cửa khẩu sân bay Ružinov tại thủ đô Bratislava. Hồi 26/7/2017 khi Trịnh Xuân Thanh được cho là đã bị đưa lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia, thì ông là người đã đích thân kiểm tra hộ chiếu của toàn bộ thành viên phái đoàn Việt Nam.

Dựa trên lời khai của nhân chứng này, một phần của đơn tố cáo đã bị bác bỏ. Đơn tố cáo này là của tác giả bài báo phanh phui vụ bắt cóc đăng trên tờ Dennik N hồi đầu tháng 8 năm nay. Nay quyết định bác bỏ một phần của đơn tố cáo đã được cơ quan điều tra Slovakia gửi cho tờ Dennik N.

Ông Róberta S. nhận được hộ chiếu của 12 người Việt Nam từ „một người ở vụ Lễ tân của Bộ Nội vụ Slovakia, mà người này không tự giới thiệu tên họ“. Ông đã nhận được những hộ chiếu này trước khi phái đoàn Việt Nam tới sân bay và trước tiên ông tự tay kiểm tra lại.

Ông đã kiểm tra 6 hộ chiếu ngoại giao và 6 hộ chiếu phổ thông của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và phát hiện ra rằng một hộ chiếu trong số đó không có Visa Schengen cần thiết.

Đó là một cuốn hộ chiếu mà được „xuất trình cuối cùng“ và mang tên là Lưu Trung Việt, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1968.

Bộ ba cuối cùng bước lên máy bay, như mô tả của các nhân viên cảnh sát bảo vệ, là 2 người Việt Nam đi hai bên xốc nách dìu người Việt Nam đi ở giữa. Không rõ ai là người sử dụng hộ chiếu này và và liệu có phải là Trịnh Xuân Thanh -người bị bắt cóc- hay không? Ông Thanh sinh vào ngày 13 tháng 2 năm 1966.

Ông Robert S., cảnh sát cửa khẩu sân bay, đã làm gì khi ông ta phát hiện một hộ chiếu không hợp lệ? Ông đã xử lý một cách chuyên nghiệp.

Ông đã gọi điện thoại cho Phó Giám đốc thứ nhất của Cảnh sát biên phòng và nói với ông về vụ hộ chiếu không có visa. Phó Giám đốc này đã đề nghị một cách thức giải quyết vấn đề là làm đơn xin miễn visa ra vào khu vực Schengen.

Ngay cả trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, Phó Giám đốc đồng ý sẽ cấp giấy phép miễn visa Schengen cho trường hợp ngoại lệ, sau đó đã được xác nhận và như thế vấn đề đã được giải quyết.”

Nhân viên cảnh sát này cho biết, miễn visa cho trường hợp ngoại lệ chỉ có thể thực hiện được với sự chấp thuận của Cảnh sát biên phòng. Có 3 trường hợp ngoại lệ được cấp giấy phép miễn visa: vì lý do nhân đạo, lợi ích của nhà nước, hoặc nghĩa vụ quốc tế.

Đơn xin giấy phép miễn visa được gửi bằng Fax đến Cảnh sát biên phòng và sau đó nhận được giấy phép cũng bằng Fax.

Cuối cùng, tất cả các hộ chiếu đã được Bộ Nội vụ kiểm tra mà không có bất kỳ một sự nghi ngờ nào, đóng dấu và giao cho máy bay. Vì thế mà chuyến bay đã bị chậm trể khoảng mười phút tại sân bay.

Nghi phạm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Thượng tướng Tô Lâm, Trung tướng Đường Minh Hưng, Trung tướng Lê Mạnh Cường.

3 nhân viên cảnh sát Slovakia làm nhân chứng

Cuộc điều tra của Slovakia bắt đầu vào đầu tháng 8 năm nay, khi tờ Dennik N công bố lời khai của các nhân viên cảnh sát. Họ mô tả, Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak đã cho những kẻ bắt cóc Việt Nam mượn chuyên cơ của chính phủ như thế nào.

Nhân viên cảnh sát bảo vệ nói với tờ Dennik N rằng họ được giải thích là người Việt Nam đó (được cho là Trịnh Xuân Thanh) đã bị say, ngã xuống cầu thang bị trật chân và “Kali biết chuyện này” (Kali là tên gọi của Bộ trưởng Nội vụ Kalinak).  Ông Radovan Čulák, sếp bộ phận lễ tân của Bộ Nội vụ, đã giải thích như thế.

Tờ Dennik N đưa tin vào đầu tháng 10 rằng trong cuộc thẩm vấn của cơ quan điều tra Slovakia, hai nhân viên cảnh sát đã xác nhận vụ bắt cóc này. Giờ đây, thanh tra của Bộ Nội vụ cho biết rằng có đến 3 nhân viên cảnh sát đã mô tả lời khai của họ chi tiết hơn.

Những cảnh sát bảo vệ xác nhận rằng cuộc họp của phái đoàn Việt Nam với Slovakia tại khách sạn Borik, được cho là làm bình phong để đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen, được triệu tập chỉ một ngày trước đó. Mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, nơi ông đang xin tị nạn chính trị, ba ngày trước khi ông đến Slovakia ông Thanh bị chở qua Praha và Brno ở Séc. Ông Kaliňák, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia đã vừa ăn trưa vừa hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm trong một thời gian ngắn bất thường – chỉ 40 phút.

Nhân chứng đầu tiên là ông Marián M., chuyên viên thuốc nổ của cảnh sát Slovakia. “Ba người ra khỏi chiếc xe cảnh sát Caravel cuối cùng. Hai người đi sát hai bên, kèm một người đang ở giữa như thể họ dìu nhau đi lên máy bay“. Người ở giữa, theo Marián M., trên gương mặt là “những vết đỏ“. Người Việt Nam này tuổi từ 30 đến 50.

Ông Marián M. không bước lên máy bay vì chiếc chuyên cơ này đã cho phái đoàn Việt Nam mượn, nên bước vào đó giống như bước vào lãnh thổ một quốc gia nước ngoài.  “Ông có nghe giải thích rằng người Việt Nam được dìu là người bị ngã, một trong những đồng nghiệp của ông ta nói với ông ta như thế, nhưng ông không nhớ là ai“, viên cảnh sát này nói.

Ông cũng không thể nhận ra người Việt trong các bức ảnh, đối với ông, mọi người Việt dường như giống nhau.

Nhân chứng thứ hai là một nhân viên cảnh sát bảo vệ, tên là Ľuboš F, cũng kể về những hành khách Việt Nam trên chuyên cơ. Ông hộ tống phái đoàn Việt Nam về khách sạn Borik và sau đó hộ tống đến sân bay. Khi đoàn xe ra sân bay đi Moskau, ông nhận thấy có thêm một chiếc Bus nhỏ. Phái đoàn Việt Nam yêu cầu tăng cường thêm chiếc xe này vì thực tế, mặc dù phái đoàn Việt Nam đến đàm phán chỉ có 4 người, nhưng khi đi về thì đột nhiên tăng lên 12 người.

Từ chiếc xe cuối cùng, 3 người đàn ông Việt Nam bước ra khỏi xe, hai người đã xốc nách dìu người thứ ba ở giữa. Họ lên máy bay, cánh cửa đóng lại và máy bay cất cánh“.

Ông ta đã không bị còng tay, ông ta không la hét để cầu cứu, và ông ta ở trên máy bay.

Ông Robert Kalinak, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia gặp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm 26.7.2017, ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin.

Ľuboš F. nhận thấy “một số vết trầy xước trên mặt của người Việt Nam“, nhưng không nghĩ rằng ông ta bị chảy máu. “Ông ta gục đầu và thụ động với hai người kia, ông ta không phản kháng họ, ông ta đi giữa họ”. Ông Ľuboš F. thấy làm lạ, có người say rượu vào giờ nghỉ trưa.

Trong các bức ảnh trên các phương tiện truyền thông, ông Ľuboš F. dường như nhận ra người Việt Nam nói trên là Trịnh Xuân Thanh.

Hai lời khai của 2 nhân chứng trên được xác nhận bởi một nhân chứng thứ ba, một cảnh sát bảo vệ khác, tên là Martin K. Ông lái một trong những chiếc xe trong đoàn. Ông nói rằng khi bộ ba người Việt Nam bước vào xe, ông ta thấy rằng “hai người đã giúp người thứ ba, giữ cho không ngã, cả ba đều có là người châu Á“.

Martin K. cũng nói rằng “trước khách sạn Borik ai đó giải thích rằng một phần của phái đoàn Việt Nam đã đến trước 1 ngày, đi ăn chơi trong thành phố, và một trong số họ đã say rượu nặng nề và do đó đã được giúp đỡ“. Cả ba người họ đều trông giống như bạn bè, hai người đi hai bên dìu người thứ ba, “người này đi thật chậm, lê đôi chân, nhưng vẫn còn tỉnh“.

Bản tin trên tờ báo mạng Topsky.sk ra ngày 31/08/2018 với ảnh chụp Cựu Bộ trưởng Nội vụ Kalinak

(Còn tiếp phần 2: Cố vấn đặc biệt Lê Hồng Quang có bay cùng với Bộ trưởng Tô Lâm tới Moskau?)

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)



>> Sách lược của nhà cầm quyền Việt Nam: Cách ly và vô hiệu hoá từng nhà hoạt động nổi tiếng khỏi phong trào tranh đấu trong nước

>> Chính phủ Việt Nam đã phải trả lại tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ( Blogger Mẹ Nấm )

>> Thủ tướng Áo nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

>> Thủ tướng Đức sẽ gặp ông Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM) lần thứ 12

>> Fitch hạ xếp hạng Vingroup từ ổn định xuống tiêu cực ngay sau khi Phạm Nhật Vượng làm ô tô

>> Việt Nam trong đàm phán sắp tới có đáp ứng yêu cầu trả Trịnh Xuân Thanh về Đức hay không?

>> Nhất thể hóa: Ván cờ lấp lửng nước đi của TBT Nguyễn Phú Trọng  

>> Chế độ Cộng sản sụp đổ, Quân đội và An ninh bắn nhau, Tổng bí thư bị xử tử 

>> Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội CHXHCN Việt Nam Thân Đức Nam song ca “Thành phố buồn” cùng Ca sĩ Chế Linh vừa từ hải ngoại trở về

>> Chính phủ Đức mạnh mẽ lên án Nga đứng sau các vụ tấn công mạng vào nước này

>> Pháp điều tra vụ mất tích của Chủ tịch tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol sau khi về Trung Quốc

>> Nữ chủ quán người Việt bị cướp sạch tiền bán hàng ngay trước cửa nhà tại Berlin

>> VinFast sản xuất xe ô tô Việt Nam với công nghệ Đức – Đó là xe BMW made in Vietnam 

>> Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Thủ tướng Slovakia đe dọa Việt Nam sẽ bị các hậu quả về ngoại giao

>> Phim phóng sự của Đài RTV Slovakia về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

>> Viện Công tố Slovakia quyết định khởi tố vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen

>> Tham tán ngủ ở Liên Hiệp Quốc: Người chụp hình nói gì

>> Đài Tiếng nói Việt Nam gỡ bỏ bài báo chữa cháy bức ảnh cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ say giữa hội trường LHQ

>> Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tất cả các nước trên thế giới chiến đấu chống chủ nghĩa xã hội

>> Bộ trưởng Nội vụ Slovakia sang Đức hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

>> Từ thợ làm móng tay chuyển sang trồng cần sa tại Đức và xây chùa ở Việt Nam

>> Bức ảnh hay nhất năm 2018 về mối quan hệ giữa hai nước Đức – Việt

>> 32 Dân biểu Quốc hội châu Âu cảnh báo Hiệp định Thương mại EU – Việt Nam sẽ không được thông qua vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

Kasse animation 7.8.2023