Chính phủ Đức đồng ý về gói cứu trợ trị giá 65 tỷ euro trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao

Chính phủ liên minh của Đức đã đồng ý về kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. “Chúng ta sẽ vượt qua mùa đông này,” Thủ tướng Olaf Scholz nói.

Kế hoạch này nhằm mục đích bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp Đức khỏi tác động của lạm phát gia tăng

Chính phủ Đức hôm Chủ nhật đã đồng ý kế hoạch trị giá 65 tỷ euro (64,7 tỷ USD) nhằm giảm bớt áp lực cho các hộ gia đình trong bối cảnh lạm phát và chi phí năng lượng đang leo thang khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Gói biện pháp cứu trợ thứ ba bao gồm kế hoạch tiếp tục mua vé giao thông công cộng rẻ hơn và giảm thuế cho các công ty sử dụng nhiều năng lượng.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp Đức phải đối mặt với những vấn đề gì?

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, lạm phát ở Đức đã tăng lên gần 8% trong tháng 8 sau khi giảm nhẹ vào tháng 6 và tháng 7 do các chương trình ngắn hạn của chính phủ nhằm giảm gánh nặng tiêu dùng trong lĩnh vực giao thông.

Lĩnh vực năng lượng đã chứng kiến ​​mức tăng giá lớn nhất, với việc Nga xâm lược Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo chống lại Moscow đã thúc đẩy một cuộc chạy đua với thời gian để giảm sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt của Nga trước mùa đông.

Một lĩnh vực khác đang trải qua lạm phát tăng vọt là hàng tạp hóa, đã chứng kiến ​​giá tăng 12% trong tháng 6 trước khi đạt 16,6% vào tháng 8.

Thủ tướng nói gì về gói hàng?

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc đàm phán diễn ra vào đầu giờ Chủ nhật, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết chính phủ của ông sẽ cung cấp 1,5 tỷ euro để tiếp tục giảm giá giao thông công cộng sau khi ưu đãi vé du lịch 9 euro hàng tháng của nước này hết hạn vào cuối tháng 8 sau ba tháng. Ông Scholz cũng cho biết thuế mùa đông đánh vào các công ty năng lượng có thể giảm để giảm giá khí đốt, dầu và than cho người tiêu dùng.

Thủ tướng cũng đưa ra lời trấn an về nguồn cung cấp năng lượng của Đức trước mùa đông, sau khi Nga tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 vào thứ Bảy.

Scholz cho biết chính phủ của ông đã đưa ra “quyết định kịp thời” để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong mùa đông, chẳng hạn như lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt và khởi động lại các nhà máy điện than.

Cuối chủ nhật, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình công cộng ZDF, Scholz cho biết mọi thứ đang được thực hiện “càng nhiều càng tốt” để đảm bảo không có sự cố mất điện nào.

Ông nói thêm rằng trần giá điện sẽ được đưa ra “càng sớm càng tốt.”

Đây là gói cứu trợ thứ ba trong năm nay. Hai gói trước đó bao gồm giảm giá xăng, hết hạn vào cuối tháng 8, vé phương tiện đi lại 9 euro và thanh toán bằng giá năng lượng cho người lao động.

Ba đảng trong liên minh của ông, đảng Dân chủ xã hội trung tả (SPD), đảng Greens thân thiện với khí hậu và đảng Dân chủ tự do tân tự do (FDP) đã thảo luận đến khuya trước khi công bố các biện pháp.

Phe đối lập nói rằng gói cứu trợ đang thiếu

Các đảng đối lập của Đức, chẳng hạn như phe trung hữu CDU / CSU trong Quốc hội Đức hoặc Bundestag, đã chỉ trích các biện pháp mới.

Phó chủ tịch đảng CDU / CSU Jens Spahn nói với cổng thông tin t-online rằng “không có gì cụ thể” trong một trong hai kế hoạch giảm chi phí điện cao, thay thế vé giao thông công cộng 9 euro hoặc trợ cấp cho các các công ty hoạt động sử dụng nhiều năng lượng.

Ông nói thêm: “Việc thực hiện sẽ mất nhiều thời gian, thay vì giảm bớt gánh nặng ngay lập tức và có mục tiêu” trong khi “vấn đề lớn nhất, giá xăng cực cao” vẫn chưa được giải quyết.

Chủ tịch CDU Friedrich Merz nói với ZDF rằng ông chấp thuận các khía cạnh xã hội của gói cứu trợ nhưng cảnh báo về một “cú sốc cung cấp điện” do thiếu khí đốt của Nga.

Ông kêu gọi ba nhà máy hạt nhân còn lại của Đức, dự kiến ​​đóng cửa vào cuối năm nay, tiếp tục hoạt động để tăng nguồn cung cấp điện.

Nhà lãnh đạo đảng Cánh tả xã hội chủ nghĩa Amira Mohamed Ali nói với nhóm báo Funke rằng các biện pháp “vẫn chưa đạt được con số 100 tỷ đã được quyết định về tái vũ trang chỉ trong một đêm,” ám chỉ cam kết của Scholz về việc tăng cường chi tiêu quân sự trong những ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai.

Người thay thế cực hữu cho (AfD) Alice Weidel và Tino Chrupalla của Đức cảnh báo rằng gói cứu trợ sẽ thúc đẩy tăng giá hơn nữa.

Chúng tôi phải chấm dứt cuộc chiến kinh tế không thể nói trước với Nga, đưa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 vào hoạt động, đảm bảo hoạt động tiếp tục của các nhà máy điện hạt nhân và buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu chấm dứt chính sách tiền tệ vô trách nhiệm,” cặp đôi nói thêm.

Đại Lang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đinh Văn Nơi “thích đùa với lửa”, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thanh?

>>> Đinh Văn Nơi bạo gan “vuốt râu hùm”, mới đến Quảng Ninh tuyên bố “không sợ trời”?

>>> Vin thành “chúa chổm”, Vượng “khè” mức lương 0 đồng nhưng lại “móc túi” tiền tỷ

Bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và làm ông Thủ “bối rối”?


Kasse animation 7.8.2023