“Chốt kèo”! 23 Ông Táo về trời thì 27 Ông Phúc cũng về vườn… ngay luôn

Link Video: https://youtu.be/uB2Xvz0DHMs

Ngày 16/1, đài Á Châu Tự Do dẫn lại nguồn tin từ hãng truyền thông Reuters rằng, Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ họp phiên vô cùng đặc biệt vào thứ tư – ngày 18/1/2023. Được biết, Reuters loan tin ngày 16/1 có dẫn ba nguồn tin thân cận về hoạt động của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Cả ba nguồn tin không muốn nêu tên vì tính chất nhạy cảm của vấn đề. Tuy vậy, các nguồn tin nói, mục đích của phiên họp vô cùng đặc biệt này của Quốc hội có thể là phê chuẩn thêm đơn từ chức của những quan chức cấp cao, trong tuần này.

Như vậy, nguồn tin này gần như hoàn toàn chính xác. Sự việc này một lần nữa xác định tin đồn trên mạng xã hội trong mấy ngày qua, đó là tin đồn ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nộp đơn từ chức. Tin tức này Thoibao.de đã nắm và đã có bản tin vào chiều tối ngày 13/1 vừa qua. Tuy nhiên khi đó Thoibao.de đã dùng từ “tin đang được kiểm chứng”. Đến giờ phút này, dùng nguồn tin từ Reuters để kiểm chứng thì câu chuyện không còn “nghi ngờ” gì nữa. Chỉ cần “đợi ngày phán xét” là sự kiện diễn ra mà thôi.

Điều đáng nói là 800 tờ báo nhà nước đứng “như trời trồng” trong những ngày qua. Đây được xem là “bàn thắng vàng” của phía truyền thông tự do ghi vào lưới đội truyền thông nhà nước. Phía truyền thông nhà nước đứng yên bất lực mà không làm gì được.

Báo chí nhà nước lâu nay vẫn vu cho truyền thông tự do là “tung tin thất thiệt”. Tuy nhiên qua sự việc này, khán thính giả có thể nhìn nhận đúng hơn vai trò của truyền thông tự do. Truyền thông tự do không bị xiềng xích của chế độ, mạnh dạn nói những điều mà nhà nước Cộng sản cấm.

Hình: Trong bài này, Đài Á Châu Tự Do dẫn lời của Reuters

Câu chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức không chỉ đơn giản là chuyện một ông quan về vườn. Đằng sau nó là bức tranh xấu xí về chuyện đấu đá chốn cung đình của nhà nước Cộng sản. Với những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông ta không thể ngồi lâu như thế và leo cao như thế trong bộ máy nhà nước, nếu Việt Nam có dân chủ.

Ngày 18/1 sắp tới nhằm 27 Tết. Như vậy là ngày 27 Tết ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chính thức về vườn, tức sau ngày ông Táo về trời 5 ngày. Nếu nhìn vào sự kiện thì rõ ràng năm nay, tức năm Nhâm Dần, là năm đại hạn của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng xét về luật nhân quả thì đây không phải là hạn, mà là do chính ông Nguyễn Xuân Phúc gây ra.

Được biết, đến ngày 16/1 thì truyền thông Nhà nước Việt Nam vẫn còn loan tin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Chùa Huệ Nghiêm ở Thành phố Hồ Chí Minh để thay mặt Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, chúc Tết Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Nhà nước – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Truyền thông này đã làm như không hề có biến động nào diễn ra với ông Nguyễn Xuân Phúc vậy.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc thăm chùa Huệ Nghiêm ngày 16/1

Chiến dịch đốt lò của ông Trọng, người không hiểu thì cho rằng, ông Trọng làm trong sạch bộ máy nhà nước và bộ máy Đảng. Nhưng với người hiểu biết thì họ tin rằng, đây chẳng qua là ông Trọng khui ra để mọi người thấy rõ hơn về cái thối nát của chế độ. Trong lúc tai họa ập đến, tính mạng người dân còn khó bảo toàn, mà những quan phụ mẫu lại cấu kết với nhau để trấn lột người dân.

Câu chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc về vườn cho người dân thấy một vết lở loét không thể chữa trị của chế độ này. Hiện nay, có những vết lở mà ai có lương tri cũng phải mở miệng nguyền rủa, vì mức độ tàn nhẫn của nó. Đó là vụ Việt Á ăn trên đầu trên cổ người bệnh Covid, vụ chuyến bay giải cứu ăn trên đầu trên cổ người dân bị kẹt nơi đất khách xa lạ, và vụ Cục Đăng kiểm là nguyên nhân của những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hằng ngày trên khắp Việt Nam.

Đấy chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Còn bao nhiêu vụ như thế hiện nay vẫn chưa phát hiện và nó vẫn đang âm ỉ tàn phá đất nước, gặm đến phần mồ hôi nước mắt của người dân.

Lê Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Truyền thông VinFast chỉ chú trọng “làm màu”

>>> Bị đặt lên vỉ, vỉ đặt trên lò, Nguyễn Văn Thể chờ… chín

>>> “Già gân” Nguyễn Phú Trọng bắt “bề tôi” nuốt.. “gân gà”

Ngổn ngang Bộ Công an, nếu Tô Lâm ra đi, thế lực Trần Đại Quang có cơ hội trỗi dậy


Kasse animation 7.8.2023