Vượt cuồng phong – Thủy Tiên mang tiền tới cứu miền Trung

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=38Izl0sPxx0

Miền Trung chưa kịp gượng dậy sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua thì lại phải đối mặt với cơn bão cuồng phong số 9 được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử lúc đổ bộ vào đất liền nước ta. Mưa lũ do bão số 9 sẽ bắt đầu từ sáng sớm thứ 4 ngày 28/10 ở Trung Trung Bộ, sau đó lan dần ra Bắc Trung Bộ và kéo dài 3-4 ngày. Lũ các sông ở miền Trung sẽ lên lại… Trong khi đó, trưa ngày 27/10 ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng Công Vinh đã có mặt ở miền Trung, bắt đầu đợt từ thiện thứ hai, bất chấp cơn cuồng phong đang cận kề.

Chuyên gia dự báo thời tiết Huy Nguyễn rạng sáng ngày 27/10 cảnh báo bão số 9 tăng cấp và kêu gọi người dân sơ tán.

Chuyên gia nhấn mạnh: Nếu lũ lụt vào nhà, bạn sẽ có nhiều thời gian để ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ. Nhưng nếu cuồng phong số 9 đến chỉ trong vòng 1 tiếng, bạn sẽ không có cơ hội gọi ai cứu mình khi đang trong ngôi nhà yếu! Vì vậy hãy sơ tán!

Tại thời điểm 01h sáng ngày 27/10, chuyên gia dự báo thời gian đổ bộ của bão là sáng sớm ngày 28/10, khoảng từ 05-07h sáng. Tâm bão đổ bộ: Khả năng cao nhất là chính diện Quãng Ngãi và hơi chếch Tây – Tây Băc vào phía Nam của Quảng Nam. Do bán kính bão lớn nên Bình Định và Quảng Nam cũng có thể xem là vùng bão đổ bộ trực tiếp với cấp gió gần tương đương gió ở tâm bão.

Cấp gió khi bão đổ bộ:  tại tâm bão, dự báo 130-165km/h (cấp 13, giật cấp 14-15). Sóng biển cao 8-9m gần bờ.

Vùng ảnh hưởng gió rất mạnh: vùng cách tâm bão 100 – 200km có gió cấp 12, giật cấp 13. (Bắc Phú Yên, Đà Nẵng, Kon Tum)

Vùng ảnh hưởng gió mạnh cách tâm bão 250 – 300km có gió cấp 9-10, giật cấp 11-12 (Huế, Quảng Trị).

Ảnh tin bão khẩn cấp cơn bão cuồng phong số 9 do chuyên gia dự báo thời tiết Huy Nguyễn cung cấp vào lucs 13h20 ngày 26/10

Trước sức mạnh khủng khiếp của bão số 9, chuyên gia khuyến cáo nhà cấp 4, đặc biệt là các nhà mới bị ngâm lụt mà ở khu vực trống gió dễ bị nó quật đổ, tốc mái. Vậy nên tuyệt đối không trú bão trong các nhà cấp 4.

Không dồn đỗ tàu đánh cá ở ven biển nơi không có cảng biển được che chắn. Bão có thể đánh bay con tàu đánh cá từ dưới biển lên bờ hoặc lên ruộng đồng. Năm 2017, bão Damrey đã đánh đắm và hư hỏng 1141 con tàu ngay trong bờ. Vị chuyên gia vẫn nhớ như in con số ám ảnh đó.

Các tàu hàng cỡ lớn nên tránh xa đường đi của bão. Không neo đậu cách bờ 1 hải lý vì nơi đó sẽ có sóng cao nhất (7-8m).

Hãy hàn chặt các mái tole bằng thép phi 6 trở lên.

Không tránh trú trong các nhà cấp 4, nhà ngói và nhà tole.

Không đỗ xe dưới tán cây to.

Không đi ra đường trong ngày 28/10 ở địa bàn các tỉnh trên.

Hãy tích trữ nhu yếu phẩm, điện thoại, sạc điện dự phòng… và sơ tán lên nhà bê-tông cao tầng.

Hãy tuân lệnh sơ tán của chính quyền địa phương.

Các địa phương cần cung cấp đường dây nóng từ bây giờ để hỗ trợ sơ tán.

Các địa phương cũng nên kêu gọi các đội tình nguyện chuyên nghiệp hỗ trợ ứng cứu và sơ tán người dân từ lúc này. Không đợi khi xong bão mới cứu trợ. Một đồng, một sức cứu trợ lúc này sẽ có giá trị lớn hơn 7 đồng, 7 sức khi khắc phục hậu quả.

Ngay lúc này hãy liên hệ với nhà hàng xóm có nhà cao tầng bằng bê-tông để tránh trú. Nên sơ tán tại chỗ trong cùng thôn, cùng xóm, cùng khu phố. Những nhà ở ven biển nên sơ tán vào trong theo lệnh của chính quyền.

Ảnh: Người dân ở vùng ven biển xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được sơ tán sớm đến trường học tránh bão số 9

Truyền thông Việt Nam lan truyền đi thông điệp cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt cùng với nhân dân ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Cho đến thời điểm trưa chiều ngày 27/10, các địa phương ở miền Trung đang sơ tán khẩn cấp 146.866 hộ với 571.746 người, chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó với bão số 9.

Trong đó tỉnh Thừa Thiên – Huế sơ tán 18.238 hộ/63.768 người dự kiến trước 15h ngày 27/10; Đà Nẵng sơ tán 35.229 hộ/140.868 người dự kiến trước 15h ngày 27/10; Quảng Nam sơ tán 37.169 hộ/148.675 người dự kiến trước 17h ngày 27/10; Quảng Ngãi sơ tán 24.597 hộ/94.269 người dự kiến trước 17h ngày 27/10; Bình Định sơ tán 8.050 hộ/96.513 người dự kiến trước 19h ngày 27/10; Phú Yên sơ tán 8.050 hộ/27.653 người dự kiến trước 17h ngày 27/10.

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết, tính đến 6h ngày 27/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu/229.290 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tính đến 6 giờ ngày 27/10, mưa lũ từ ngày 06-27/10 đã làm 148 người chết và mất tích (trong đó có 130 người chết, 18 người mất tích; 1.009 nhà bị hư hỏng; 1.418 ha lúa bị ngập; 7.871 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con gia súc; 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Các tuyến đường vẫn đang bị sạt lở: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; một số đoạn tại các Quốc 12A, Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9E (tỉnh Quảng Bình); Quốc lộ 15D còn 11 điểm đang sửa chữa khắc phục (tỉnh Quảng Trị); Quốc lộ 49 còn 6 điểm hư hỏng (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Ảnh: Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương liên quan đến việc ứng phó trước khi bão số 9 đổ bộ vào miền Trung vào chiều 27/10, tại Sở chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9 đặt tại TP.Đà Nẵng

Bất chấp việc miền Trung sắp phải vật lộn với 1 trong 2 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ca sĩ Thủy Tiên đã bắt đầu đợt 2 chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung do chính cô đứng ra vận động và quyên góp được số tiền lên tới 150 tỷ.

Trên facebook cá nhân, Thủy Tiên cho biết chuyến đi lần này có sự hộ tống của chồng cô, cầu thủ Công Vinh.

Nhóm của cô đã có mặt tại địa bàn từ trưa 27/10, một tốp thì đi rút tiền, tốp còn lại có nhiệm vụ lọc danh sách người dân. Cô cho biết: “…mới vài chục nghìn dân vài xã mà đã hoa mắt chóng mặt.”

Cô cho biết hôm 27/10 nhóm của cô đã trao tiền mặt cho người dân các xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ…, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng dân số tại huyện có 33 ngàn dân bị ngập kêu cứu trong trong đêm. Người dân ở đây bị ngập sâu hoàn toàn trắng tay sau lũ vì đồ đạc và vật nuôi trôi hết. Đây là những hộ cực kỳ khó khăn nên Thủy Tiên sẽ trao tiền mặt để họ tái thiết lại cuộc sống.

Thủy Tiên còn livestream truyền hình trực tiếp cảnh cô trao tiền cho người dân vào thời điểm 13 giờ 28 phút ngày 27/10. Đoạn video dài 32 phút. Sau 3 giờ đăng tải, video của cô thu hút hơn 307 nghìn lượt yêu thích, hơn 50 nghìn lượt bình luận và hơn 59 nghìn lượt chia sẻ.

Ảnh: Thủy Tiên cùng chồng đi rút tiền ở ngân hàng để mang tiền đến tận tay người dân bị lũ lụt

Cho đến thời điểm này, Thủy Tiên đã giữ trọn được niềm tin của người dân cả nước đã gửi gắm nơi cô cho công tác cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ năm nay.

Nhà hoạt động xã hội Mạc Văn Trang nhìn nhận hiện tượng Thủy Tiên là một phép thử khách quan không ai chối cãi được.

Ông viết: Từ hiện tượng Thuỷ Tiên, ai biết suy nghĩ cũng phải tự hỏi: Tại sao người dân lại gửi tiền cứu trợ cho ca sỹ Thuỷ Tiên nhiều đến thế mà không gửi vào các quỹ cứu trợ của các hội đoàn do Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý?

Câu trả lời thật rõ ràng: Toàn hệ thống chính trị đã không còn uy tín với người dân! Người dân đã chứng kiến quá nhiều điều bất tín từ hệ thống này: Quan liêu, quá nhiều tầng nấc, hình thức tuyên truyền, ban ơn, ăn chặn, ăn bớt, như bà Nguyễn Thị Doan Phó Chủ tịch nước từng nói: “Họ ăn của dân không chừa thứ gì!” Đảng, Nhà nước hãy tự trách mình, tự hỏi mình: Tại sao lại đến nông nỗi này?

Tất nhiên Đảng, Nhà nước vẫn huy động được toàn hệ thống chính trị đồng loat “hưởng ứng“, góp mỗi người một ngày lương, xếp hàng bỏ vào thùng cứu trợ; vẫn huy động được các doanh nghiệp “sân sau” đóng góp những khoản tiền lớn và xuất kho bạc, kho lương thực dự trữ ra cứu trợ rất lớn. Nhưng “mua” lại được NIỀM TIN của dân thì khó lắm.

 “Phép thử Thuỷ Tiên” cho thấy, chẳng còn mấy ai tin tưởng, trông cậy vào cái hệ thống hội, đoàn “quốc doanh” này nữa!

Vì vậy, kiến nghị: Hãy giải thể tất cả hệ thống này, tổ chức lại theo Luật Tự do lập hội của xã hội dân sự; các Nghiệp đoàn, các Hội, Đoàn, Câu lạc bộ… hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự túc, vì hứng thú và lợi ích cá nhân, không trái pháp luật. Nhà nước quản lý các tổ chức Phi chính phủ này theo Luật pháp và hỗ trợ cho những Dự án, những hoạt động mang lại lợi ích xã hội thiết thực.

Khi “toàn hệ thống chính trị” không cùng “mút cạn bầu sữa” ngân sách nhà nước, sẽ có điều kiện tăng lương cho công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước để họ sống đàng hoàng, bớt dần hiện tượng “làm nghề gì ăn nghề ấy” một cách bất hảo.

Tóm lại, “hiện tượng Thuỷ Tiên” cho thấy cần có tư duy mới về sự hình thành và hoạt động của các cá nhân, nhóm, hội, đoàn theo phương thức xã hội dân sự; cần giải thể các hội, đoàn “quốc doanh” tiêu phí sức người, sức của vào những hoạt động hình thức, phô trương, vô bổ, không còn sức sống, và ban hành Luật Tự do lập hội để phát triển xã hội dân sự theo phương thức văn minh, hiện đại.

Đó là việc làm hợp lòng dân, hợp với truyền thống dân tộc, khơi dậy sức sống mới để chấn hưng dân tộc, phát triển xã hội.

Thủy Tiên phát trực tiếp video trao tiền cho người dân tại Hà Tĩnh chiều 27/10:

https://www.facebook.com/FcThuyTien/videos/1729533987220509

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt – Trung: Qua thiên tai mới thấy rõ ‘bạn vàng’

>>> Thủy Tiên nhận tiền 150 tỷ – Thủ tướng nhìn theo bắt chước làm

>>> Phúc “nổ” báo nhận vài nghìn tỷ – Thủy Tiên vẫn quyết chuyển tiền cho dân

Cuồng phong “hủy diệt” số 9 lao thẳng vào vào miền trung 


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT