Bộ trưởng Nghị “đánh trống bỏ dùi” hay đang nghĩ cách hạ nhóm lợi ích Hà Nội?

Link Video: https://youtu.be/Bgh_Pf3GlsU

Từ khi lên chức Bộ trưởng, ông Nguyễn Thanh Nghị có nhiều hành động tạo ra chấn động mạnh. Bởi các đời Bộ trưởng khác an phận thủ thường, không dám động đến ai, nhưng ông Nguyễn Thanh Nghị thì không thế. Ông ra tay soi vào thị trường trái phiếu và thanh tra vấn đề xây dựng của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, ông Nghị còn mạnh mẽ vạch ra con đường xây dựng nhà thu nhập thấp cho người nghèo.

Nếu nói việc soi thị trường trái phiếu và soi quy hoạch Hà Nội là việc làm gây “bứt dây động rừng”, thì việc theo đuổi chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp được xem là nhiệm vụ bất khả thi. Bất khả thi bởi giá đất và giá xây dựng giờ đây không thể hạ xuống ngang tầm với của người thu nhập trung bình, chứ đừng nói đến tầm với của người nghèo.

Những gì ông Nguyễn Thanh Nghị chạm đến đều là những vấn đề gai góc. Vậy thì, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ thực hiện nó như thế nào? Nếu ông Nghị chỉ cần thực hiện được một trong ba vấn đề mà ông đang làm, thì ông đã được xem là một Bộ trưởng hiếm có trong chế độ này. Đến nay, nhiều người quan tâm đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của ông Nguyễn Thanh Nghị.

Hình: Báo chí đang nhắc ông Nguyễn Thanh Nghị

Ngày 28 tháng 11, báo Tiền Phong có bài viết “Kết luận thanh tra về sai phạm quanh đường Lê Văn Lương: Phải có người chịu trách nhiệm”. Đây là bài báo nhắc lại Kết luật 39 của Bộ Xây Dựng đã ban hành ngày 27 tháng 6 vừa qua. Đến nay đã được 5 tháng nhưng chưa thấy phía Bộ Xây dựng thực hiện bước tiếp theo.

Có thể nói Chính quyền Hà Nội từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch đã vi phạm ở mức độ nghiêm trọng và giờ đây cần phải có những hình thức xử lý nghiêm khắc, để lập lại trật tự, kỷ cương, trong xây dựng cũng như điều hành xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn án binh bất động. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu ông Nghị có thực hiện tới cùng kết luận trên hay không, sao giờ đây vẫn chưa thấy ông có động tĩnh gì.

Hiện nay, tuyến đường Lê Văn Lương có những dự án được điều chỉnh nhiều lần, từ 5 tầng nâng lên đến trên 30 tầng, và có đến 19 dự án sai phạm “nâng tầng” chỉ trên một đoạn đường hơn 2km. Đối với người dân, họ rất bức xúc trước thực trạng trên và họ cũng đang rất bất mãn với Chính quyền Hà Nội. Cần phải quy trách nhiệm cho một ai đó, nhưng rồi giờ này mọi thứ vẫn im lìm.

Hình: Kết luận 39 đã ban hành từ tháng 6

Không biết ông Nguyễn Thanh Nghị có dự tính gì? Nếu xử lý được các quan chức hoặc các cựu quan chức đã để xảy ra tình trạng trên, thì chắc chắn ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ được tăng uy tín và có tiếng thơm. Với một con người có tham vọng chính trị mãnh liệt như ông Nguyễn Thanh Nghị, ắt hẳn ông hiểu, giải quyết triệt để những vấn đề thì sẽ rất lợi thế.

Cũng có người nhận định, có thể ông Nguyễn Thanh Nghị đang củng cố sức mạnh để giải quyết những vấn đề trên. Ông Nguyễn Thanh Nghị đang được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho quyền hạn rộng lớn hơn quyền hạn của một Bộ trưởng để xử lý vấn đề. Chính vì động thái của ông Phạm Minh Chính như thế, nên có người đánh giá theo hướng, ông Nghị đang củng cố lực lượng để chiến, chứ chưa hẳn là “đánh trống bỏ dùi”.

Hà Nội là một địa phương lớn, người đứng đầu Hà Nội là một Ủy viên Bộ Chính trị, quyền lực lớn hơn một Bộ trưởng như ông Nguyễn Thanh Nghị rất nhiều. Người làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thậm chí được xem là nhân vật “dự bị cho Bộ Chính trị”.

Nếu phanh phui những sai phạm của Chính quyền Hà Nội, khả năng sẽ không chỉ một mình ông Nguyễn Thế Thảo bị gọi tên, mà có khi còn dính tới cựu Ủy viên Bộ Chính trị là ông Phạm Quang Nghị. Cho nên việc ông Nguyễn Thanh Nghị đang làm, được nhiều người đánh giá là năng động dám làm, nhưng khả năng thành công thì rất thấp.

Hình: Chính quyền Hà Nội cũng không vừa, họ cũng thẳng thừng phản bác lại kết luận 39 của Bộ Xây dựng

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt

>>> Trịnh Văn Quyết bị giam chung với tội phạm Cướp Hiếp Giết. Nơi đáng sợ đối với đại gia

>>> Đại gia Shark Thủy bị nợ dí, hàng loạt đại gia bị vào tầm ngắm, những tên tuổi bất ngờ

Biểu tình dữ dội ở Trung Quốc, báo chí Việt Nam câm như hến. Đảng sợ gì?


Kasse animation 7.8.2023