Quảng “nổ” huy động vốn – nhập nhèm giữa “vay” và “hợp tác”

Link Video: https://youtu.be/AlC-1ZvFd2s

Ngày 16/11/2022, ông Nguyễn Tử Quảng – biệt danh Quảng “nổ”, Chủ tịch Tập đoàn Bkav, một công ty được mệnh danh là công ty an ninh mạng hàng đầu Việt Nam, đã có một thư ngỏ kêu gọi góp vốn trong cộng đồng “Bphone Fans Club – Trải nghiệm không giới hạn” (BFC).

Trong thư ngỏ này, ông Quảng cho biết, dịch vụ phần cứng BHS – một mảng sản phẩm mới của Bphone, ký hợp tác với 2 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới là Qualcomm và MediaTek. Đồng thời, camera AI View – một mảng sản phẩm mới khác, đã bán được ở Mỹ và bước đầu mở rộng sang thị trường Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Ông Quảng có kế hoạch tách các mảng sản phẩm này thành các công ty độc lập. Để bổ sung vốn thực hiện kế hoạch này, Bkav cần huy động thêm vốn và đối tượng huy động vốn là các Bfans tham gia BFC trên 1 năm.

Trong thư ngỏ này, ông Quảng ghi rõ, lãi suất huy động vốn là 10%/năm, thời hạn vay là 3 năm. Sau 3 năm, nhà đầu tư được nhận lại tiền gốc và nhận thêm tiền mặt bằng số tiền gốc, mức góp vốn quy định là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Quảng lại yêu cầu hình thức đầu tư là ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đồng thời, đại diện của Bkav cho biết đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Khoản 14, Điều 3 Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14.

Hình: thư ngỏ huy động vốn của ông Quảng trong cộng đồng Bphone Fans Club

Đây là điểm rất nhập nhèm trong lời kêu gọi huy động vốn này. Bởi lẽ, nếu là “vay” thì người đi vay phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản vay, bao gồm cả vốn và lãi, cho dù người vay làm ăn lời hay lỗ. Nhưng nếu là hợp tác kinh doanh thì đôi bên cùng chịu trách nhiệm cho khoản đầu tư của mình, lời cùng ăn, lỗ cùng chịu. Nghĩa là, nếu doanh nghiệp thua lỗ thì người góp vốn phải chịu mất một phần hoặc toàn bộ số tiền góp vốn của mình. Tất nhiên hình thức hợp tác này cực kỳ rủi ro. Người đầu tư hoàn toàn không có quyền tham gia vào quá trình vận hành của công ty, nhưng lại phải chịu mất tiền nếu công ty làm ăn thua lỗ.

Nhạo báng việc huy động vốn này của Bkav, facebooker Dũng An Khang comment: “Mình có 3 tỷ, tiếc quá mới tham gia 1 tiếng à”.

Facebooker Thái Bình Dương tỉnh táo nhận định: “Đây là Bkav vay vốn hay hợp tác kinh doanh, vay thì không nói, còn hợp tác kinh doanh thì phải theo kết quả kinh doanh để chi trả lợi tức chứ, không lẽ làm ăn thua lỗ cũng phải trả, mà ai đã chơi thì xác định lời ăn lỗ chịu”.

Facebooker Đoàn Công Thám nói thẳng: “Đây không khác gì một hình thức tín chấp trái phiếu, người đầu tư sẽ mang nhiều rủi ro, cái lợi thì thấy đưa ra còn cái hại thì không thấy nói đến”.

Facebooker Hanh Bui Trung tính toán: “Anh Quảng huy động tính ra trong 3 năm là 43.3%/năm? Buôn gì cho lại vậy?

Hình: điện thoại Bpone – một sản phẩm tai tiếng của Bkav

Ông Nguyễn Tử Quảng có biệt danh là Quảng “chuyên gia chất nổ” bởi ông nhiều lần quảng bá sản phẩm của Bkav với những phát ngôn “kinh thiên động địa”, như: “Smarphone Bkav đẹp, cá tính hơn iPhone 6”; hay “tôi ngỡ ngàng khi Bkav vượt mặt Google, Facebook”; “Trend Micro giờ đã quá lạc hậu”…

Tuy nhiên, trên thực tế thì điện thoại Bphone của Quảng “nổ” lại đầy tai tiếng ngay trong lần ra mắt đầu tiên năm 2015. Những khách hàng đầu tiên mua Bphone đã lên tiếng về những lỗi của sản phẩm này. Khi Bphone được bày bán trong chuỗi các cửa hàng bán lẻ thì rất ít người mua. Thị phần của Bphone chỉ dưới 1% và không xuất hiện trên bản đồ thị trường smarphone Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia thì Bphone chưa phải là hàng Việt Nam thực sự như ông Quảng quảng bá và Bkav không phải là một nhà sản xuất có uy tín. Thậm chí, nhạc chuông của Bphone còn là nhạc đạo.

Với một công ty nhiều tai tiếng như vậy và với một lời kêu gọi nhập nhèm như vậy thì thử hỏi, liệu có thể tin tưởng vào lời kêu gọi này hay không?

Hay là 3 năm sau, khi đến kỳ trả nợ, lúc đó công ty này lại xảy ra vấn đề thì liệu các nhà đầu tư bỏ vốn vào công ty này có thể thu hồi vốn, hay là lại rơi vào tình cảnh “kêu trời không thấu” như những trái chủ An Đông?

Kim Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão táp vào nhà Đào Hồng Lan, “chân yếu tay mềm” làm sao chống bão?

>>> Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

>>> Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Sở xây dựng Đồng Nai chiến với Novaland, đại gia và quan chức thân ai nấy lo.


Kasse animation 7.8.2023